Quân đội Mỹ sẽ tạm dừng khai thác khoảng 400 chiếc Chinook hạng nặng, được trang bị vũ khí tốt do gioăng cao su được sử dụng trong một số máy bay nói trên không đáp ứng các thông số kỹ thuật.
Hình ảnh chiếc trực thăng Chinook chuẩn bị đáp xuống nóc tòa đại sứ Mỹ ở Kabul diễn ra sau khi có tin các tay súng Taliban đã tiến vào cửa ngõ thủ đô của Afghanistan.
Cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê duyệt thương vụ bán 12 máy bay không người lái vũ trang MQ-9B SkyGuardian cho Australia với mức giá 1,6 tỷ USD.
Tập đoàn Boeing của Mỹ thông báo đã bàn giao lô hàng gồm 4 máy bay trực thăng quân sự Chinook cho Không quân Ấn Độ (IAF) tại cảng Mundra ở bang Gujarat.
Gần 100 chiếc trực thăng Chinook, Apace và Black Hawk của quân đội Mỹ đã được đưa tới một cảng ở miền Bắc nước Đức để di chuyển đến căn cứ tại bang Bayern ở miền Nam.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết kế hoạch mua 22 trực thăng tấn công AH-64 D Apache và 15 trực thăng vận tải CH-47F Chinook của Mỹ, trị giá 3,1 tỷ USD, đã được bộ này thông qua.